Pháp luật

Truy sát người gây tai nạn

Nguyễn Văn Tuấn, 26 tuổi, cầm dao đâm trọng thương anh Trần Đình Tùng với lý do không bồi thường sau khi gây tai nạn.

Nghi can Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Gia Hân

Ngày 5/6, Tuấn, trú thị trấn Đồng Lộc, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, tạm giam về tội Cố ý gây thương thích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, tháng 11/2019, anh Tùng, 42 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, lái xe máy và gây tai nạn với Tuấn khiến cả hai bị thương nhẹ. Anh Tùng nhận sai, hứa sẽ đền bù vài triệu đồng và sửa xe máy cho Tuấn.

Tháng 2, Tuấn gặp anh Tùng ở thị trấn Nghèn, thắc mắc tại sao chưa đền bù tiền. Sau to tiếng, Tuấn mua một con dao gọt hoa quả rồi quay lại đuổi theo, đâm một nhát vào vai trái của anh Tùng, gây tổn hại 29% sức khỏe.

Tuấn trốn vào miền Nam, ngày 4/6 trở về Công an huyện Can Lộc đầu thú, thừa nhận hành vi.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP