Pháp luật

Từ câu mách của nam sinh, bảo vệ trường học bị chém tử vong

Bị bảo vệ vụt gậy cao su vào người, Bàng gọi điện thoại cho cậu ruột tới trả thù.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Văn Bàng (18 tuổi), Hồ Văn Bổng (22 tuổi) và Hồ Văn Mượng (22 tuổi) về tội Giết người.

Bị cáo Hồ Văn Mượng, Hồ Văn Bằng và Hồ Văn Bổng. Ảnh: Đắc Thành.

Theo cáo buộc, tối 8/9/2017, Bàng (lớp 12, trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn) cùng một số người bạn sang khu ký túc xá của nữ sinh.

Tại đây, nhóm của Bàng nói chuyện gây ồn ào và bị bảo vệ Nguyễn Mạnh Tùng đến yêu cầu quay về khu nội trú nam. Bàng đang đi thì bị ông Tùng cầm gậy cao su đánh hai nhát vào người.

Trong lúc ngồi nhậu sau đó, Bàng gọi điện cho cậu ruột là Bổng nhờ đến trả thù. Đang ngồi nhậu Bổng nhận được điện thoại và rời khỏi bàn. Thấy vậy, Mượng xin đi theo.

Đến cổng khu nội trú, bảo vệ Tùng chuẩn bị khóa cửa thì Bổng xông đến hành hung. Thấy Bổng bị đánh, Mượng cầm dao chém ông Tùng tử vong.

HĐXX tuyên phạt Mượng 20 năm tù, Bổng 18 năm tù và Bàng 14 năm tù.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP