Pháp luật

Tử hình gã anh ruột đổ xăng đốt nhà em gái làm 4 người tử vong ở Hưng Yên

Xuất phát từ mâu thuẫn trông coi xây dựng nhà, Việt đã mua xăng cùng đồng phạm đến tưới vào nhà em gái rồi châm lửa đốt khiến 4 người trong gia đình nhà em gái tử vong.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Danh Việt (SN 1961, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) mức án tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Lò Văn Hà (SN 1990, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lĩnh mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên, vợ chồng ông Vương Gia Mười và bà Đào Thị Chiến (cùng SN 1967 ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương) có mâu thuẫn với vợ chồng Đào Danh Việt (là anh trai ruột của bà Chiến) trong việc Việt nhờ vợ chồng ông Mười trông nom hộ việc xây dựng nhà ở tại thôn Thành Công.

Quá trình này, Việt nghi ngờ vợ chồng ông Mười đã bớt xén tiền vật liệu, ông ta nhiều lần nhắn tin chửi bới, đe dọa giết cả nhà ông Mười.

Hồ sơ truy tố xác định, chiều ngày 15/3/2020, Việt ở phòng trọ của bà Nguyễn Thị Dư (ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông Mười.

Đào Danh Việt khi mới bị bắt.

Khoảng 18h40 cùng ngày, Việt điện thoại rủ thêm Lò Văn Hà cùng tham gia. Sau đó Việt điều khiển xe môtô đến cửa hàng của bà Phạm Thị Hiến ở phường Xuân Đỉnh mua 2 can nhựa, loại can 20 lít, rồi đi đón Hà tại cổng Khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khi đón Hà, Việt chở đi đến cửa hàng xăng dầu Chương Dương 1, ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội mua 500.000 đồng được 31,143 lít xăng đổ đều vào 2 can nhựa.

Mua xong, cả hai đi đến khu vực ngã tư thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt và Hà vào mua 1 chiếc khẩu trang, 1 cuộn băng dính nhỏ và 2 chiếc bật lửa ga rồi đi đến quán "Phở Cồ" của anh Vũ Văn Ngọc ở thị trấn Khoái Châu.

Trong khi ăn tại quán, Việt lấy giấy lau quấn vào một đầu đũa tạo thành "bùi nhùi", cất vào túi chiếc áo vest đang mặc và chở Hà đến nhà ông Mười, nhưng do vẫn còn sớm nên cả hai đi lên đường ĐH195 (đê sông Hồng) ngồi đợi.

Bị cáo Lò Văn Hà.

Khoảng 23h50, Việt lấy áo mưa trong cốp xe ra mặc, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, Hà cũng làm tương tự. Sau khi mặc xong, Việt điều khiển xe mô tô chở Hà đi đến trước cửa nhà ông Mười thì đỗ xe lại. Việt xách 1 can xăng và bảo Hà xách 1 can xăng rồi cùng đổ chảy qua khe cửa xếp vào trong nhà ông Mười. Tiếp đến, Việt lấy chiếc "bùi nhùi" ra bảo Hà bật lửa châm để gã cầm ném vào vị trí trước cửa nhà ông Mười, làm lửa bùng cháy, rồi lên xe mô tô bỏ chạy.

Các trạng xác định, hành vi của Việt, Hà đã khiến ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến và cháu Vương Gia Thắng tử vong, riêng cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác Hà Nội nhưng do bị bỏng nặng, đến ngày 29/3/2020 đã tử vong. Toàn bộ ngôi nhà và các đồ vật, tài sản bên trong cũng bị lửa bén hư hỏng, thiệt hại 193.760.000 đồng.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP