Xã hội

Tự tông vào dải phân cách giữa đường, 4 người trên xế hộp trọng thương

Công an quận Hoàn Kiếm đang thụ lý hồ sơ và giải quyết vụ việc giữa một xe tải và một xe máy không gắn BKS khiến hai người bị thương rạng sáng nay, 30/5 tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ.

Tự tông vào dải phân cách giữa đường, 4 người trên xế hộp trọng thương. Ảnh theo báo Dân Việt.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giữa một xe tải và một xe máy, khiến hai người bị thương rạng sáng nay, 30/5.

Thông tin trên báo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra vào 1h45 sáng 30/5, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội). Vào thời điểm này, ô tô tải mang BKS 29LD-024.xx do anh Đỗ Quân M. (SN 1985, trú tại huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) điều khiển đi trên đường Lý Thường Kiệt ,chiều từ Phan Bội Châu hướng Hoả Lò.

Khi đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ, xe tải mang BKS 29LD-024.xx đã va chạm với xe mô tô Honda Wave không gắn BKS màu sơn đỏ do anh Cung Quang T. (SN 2003, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển chạy với tốc độ cao, chở anh Nguyễn Thanh Th. (SN 1993, trú tại quận Hoàng Mai) đi trên đường Quán Sứ, chiều từ Trần Hưng Đạo hướng Thợ Nhuộm.

Ngay sau đó, anh T. và Th. được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, chiếc xe máy không biển số trong vụ tai nạn này nằm trong đoàn xe máy chạy tốc độ cao đâm một cô gái trẻ nguy kịch trên phố Hàng Bạc ít phút trước đó. Cụ thể, lúc 1h15 sáng 30/5, tại phố Hàng Bạc - Đinh Liệt (thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm), chị Nguyễn Thị Phương Ng. (SN 1999, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang cùng bạn dắt xe máy mang BKS 30P3-12xx từ vỉa hè xuống lòng đường, thì bị 1 xe máy (chưa xác định được biển số, người điều khiển) đi cùng đoàn khoảng 20 xe máy chạy với tốc độ cao đâm trúng rồi bỏ chạy, khiến chị Ng. bị ngã xuống lòng đường, tụ máu não.

Sau đó, đoàn xe máy chạy tốc độ cao tiếp tục di chuyển và 1 chiếc xe không biển số trong đoàn đã đâm vào xe tải tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ như thông tin trên.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang thụ lý hồ sơ và giải quyết vụ việc theo đúng qui định hiện hành.

Tác giả: Thanh Mai (T/H)
Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP