Thể thao

Tự ý đi đá phủi, tuyển thủ QG sắp bị CLB TP.HCM phạt nặng

Hữu Tuấn có nguy cơ bị treo giò nhiều trận vì tự ý tham gia đá phủi trong lúc CLB TP.HCM chuẩn bị thi đấu.

Trung vệ Hữu Tuấn của CLB TP.HCM vừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng với hành động tự ý tham gia đá bóng sân 7 khi vừa khỏi chấn thương. Hữu Tuấn đi đá phủi ở đúng thời điểm CLB TP.HCM đang tập trung đội hình để chuẩn bị đấu Hà Nội FC vào ngày 10/10 vừa qua.

Hành động của Hữu Tuấn khiến HLV Chung Hae Seong không hài lòng. Tuyển thủ quốc gia này lập tức bị gạt khỏi đội hình chính. Một lãnh đạo CLB khẳng định Hữu Tuấn có nguy cơ bị treo giò nhiều trận đấu, chứ không chỉ ở trận gặp CLB Viettel ở vòng đấu tới đây.

Hữu Tuấn (phải) có thể bị phạt nặng.

Giai đoạn 2 của V-League chỉ còn 6 vòng đấu. Do đó, Hữu Tuấn có thể phải nghỉ hết V-League 2020. HLV Chung Hae Seong dứt khoát kỷ luật học trò, dù CLB TP.HCM đang rất thiếu trung vệ giỏi do Pape Diakite bị treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng), Viết Phú đá không chắc chắn còn Đình Khương mới chuyển đến CLB.

Biến động lực lượng buộc HLV Chung phải "liệu cơm gắp mắm". Ông quyết tâm phạt Hữu Tuấn để giữ kỷ cương đội bóng, bất chấp cầu thủ này là công thần, thi đấu cho CLB TP.HCM từ khi đội bóng còn chơi ở hạng Nhất. Mùa trước, CLB TP.HCM giành ngôi á quân V-League nhờ "kỷ luật thép" mà ông Chung Hae Seong áp dụng cho cầu thủ.

Ban lãnh đạo CLB TP.HCM cũng có động thái bật đèn xanh để HLV Chung Hae Seong giải quyết vấn đề nội bộ. Ngoài Hữu Tuấn, một tuyển thủ quốc gia khác là Tiến Linh từng bị CLB Bình Dương nhắc nhở do tham gia đội bóng "FC Nghệ Sỹ" mà chưa xin phép đội chủ quản.

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP