Trong nước

Tuyên tử hình hoặc chung thân 8 bị cáo tham nhũng trong năm 2020

Năm vừa qua, các tòa án đã xử lý 645 bị cáo phạm tội tham nhũng và tuyên án chung thân hoặc tử hình với 8 người trong số này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 của TAND Tối cao. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ…

Theo báo cáo của TAND Tối cao, trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, các tòa án đã thụ lý hơn 2 triệu vụ việc và riêng năm 2020 thụ lý 602.252 vụ việc, giải quyết được 544.604 vụ việc (đạt tỷ lệ 90,4%).

Riêng với án hình sự, các tòa án thụ lý 89.726 vụ trong năm 2020 với 162.295 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 87.770 vụ với 153.365 bị cáo; đạt tỷ lệ 97,8% về số vụ và 94,5% về số bị cáo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị.

Đặt biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã xét xử 1.145 vụ với 2.600 bị cáo phạm các tội về tham nhũng; riêng năm 2020, đã xét xử 269 vụ với 645 bị cáo.

Trong số 645 bị cáo này, các tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân và tử hình đối với 8 người; xử phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm đối với 44 bị cáo; tù trên 7 năm đến 15 năm đối với 86 bị cáo; tù từ 3 năm đến 7 năm đối với 131 bị cáo; tù từ 3 năm trở xuống đối với 363 bị cáo…

Hệ thống tòa án cũng xử lý nghiêm nhiều vụ án lớn với các bị cáo là người có chức vụ cao như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…

Thủ tướng bấm nút kết nối liên thông trục văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công của tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh việc xét xử, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp của hệ thống tòa án được tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động...

Cũng tại Hội nghị, TAND Tối cao đã tổ chức lễ liên thông trục văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công trực tuyến của TAND trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tác giả: X.A

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: năm 2020 , tham nhũng , tử hình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP