Thể thao

Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển Việt Nam chính thức lên vị trí thứ 96 thế giới, xếp hạng 15 châu lục và có vị trí trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022.

Chiều 14/6, bảng xếp hạng FIFA tháng 6 đã được công bố. So với lần cập nhật gần nhất, tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.232, xếp hạng 96 thế giới và hạng 15 châu Á. Trong khi đó, tuyển Thái Lan tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thua cả 2 trận trước Việt Nam và Ấn Độ tại King's Cup diễn ra ngay trên sân nhà.

Kết quả này mang tới lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước thềm bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu thành công ở King's Cup diễn ra tại Thái Lan.

5 nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup được quyết định dựa theo kết quả bảng xếp hạng FIFA công bố vào ngày 14/6. Với hạng 15 châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Nhóm hạt giống số một gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc. Những đội mạnh khác như CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Yemen nằm ở các nhóm hạt giống phía sau.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào ngày 17/7/2019 tại Doha, Qatar. Vị trí trong nhóm hạt giống số 2 sẽ giúp Việt Nam tránh được nhiều đội mạnh, qua đó có thêm cơ hội vào vòng loại thứ 3, đồng thời tăng khả năng tranh vé sớm tới Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 9. Quang Hải và đồng đội sẽ chơi tổng cộng 8 trận vòng loại từ nay tới tháng 6/2020.

8 đội nhất bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP