Thế giới

Venezuela tố Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton chỉ đạo đảo chính

Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính ở Venezuela và 'ra lệnh' cho thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tố Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton chỉ đạo đảo chính - Ảnh: AFP

Hãng Reuters ngày 1.5 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cáo buộc phe đối lập của “tổng thống lâm thời” tự xưng Juan Guaido đã lên kế hoạch đảo chính tại Mỹ do được chính quyền Washington ủng hộ.

“Đó không phải là nỗ lực đảo chính của quân đội mà được hoạch định trực tiếp tại Washington, trong Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và do Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton thực hiện. Họ đang lãnh đạo cuộc đảo chính và ra lệnh cho ông Guaido”, ông Arreaza cáo buộc.

Ngoại trưởng Venezuela khẳng định chỉ có khoảng 30 binh sĩ ủng hộ cuộc đảo chính và đó là “một chương nữa” trong nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó, ông Bolton lên tiếng ủng hộ nỗ lực đảo chính ở Venezuela, cam kết “Mỹ đứng về phía nhân dân Venezuela” và chỉ trích Tổng thống Maduro.

Trả lời Đài RT, Ngoại trưởng Arreaza cho biết “916.050 km2”, tương đương gần toàn bộ diện tích Venezuela, đang do chính phủ kiểm soát, ngoại trừ “một cây cầu nhỏ và đoạn xa lộ gần căn cứ quân sự” nơi phe đối lập và nhóm binh sĩ hỗ trợ đang tập trung.

Ông cũng cho biết thêm thủ lĩnh đối lập Guaido đang bị điều tra, nhưng không bình luận thêm chi tiết.

Theo RT, chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez cùng ít nhất 25 binh sĩ ủng hộ ông Guaido đang xin tị nạn tại Brazil. Ông Lopez bị quản thúc tại gia từ năm 2017 nhưng tuyên bố đã được binh lính theo phe ông Guaido trả tự do.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero viết trên Twitter rằng ông Lopez cùng vợ là bà Lilian Tintori và con gái đang là “khách” tại cơ quan ngoại giao của nước này ở Caracas.

Trong diễn biến mới nhất, theo Reuters, thủ lĩnh đối lập Guaido khẳng định Tổng thống Maduro không được quân đội hỗ trợ, đồng thời kêu gọi binh sĩ tiếp tục “tiến lên” nhằm lật đổ ông Maduro.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP