Xã hội

Vì sao hệ thống cửa hàng thời trang Seven.am tạm dừng kinh doanh ?

Ngày 12/11 hầu hết các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang mang thương hiệu Seven.am trên địa bàn TP.Hà Nội ở địa chỉ như 315 Trần Phú, 146 Thái Hà, 146-147 Tôn Đức Thắng đều đã đóng cửa, tạm ngưng mọi hoạt động bán hàng. Điều này khiến người tiêu dùng thắc mắc nguyên nhân nào khiến hệ thống cửa hàng quần áo thời trang Seven.am dừng hoạt động trong khi nhu cầu những tháng cuối năm là rất lớn ?

Khảo sát hệ thống cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang thương hiệu Seven.am của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị cho thấy, hầu hết đã đóng cửa, dừng kinh doanh, nhân viên bán hàng có cho biết: Việc tạm dừng kinh doan là do hệ thống đang bảo trì dự kiến cuối tuần sẽ sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên tại điểm kinh doanh số 146 - 148 Tôn Đức Thắng mặc dù vẫn mở nhưng không bán hàng, bên trong khu vực của hàng nhiều móc treo cũng không trưng bày sản phẩm.

ngày 12/11 cửa hàng seven.am trên đường Lạc Long Quân tạm đóng cửa

Mặc dù nhân viên kinh doanh thời trang Seven.am viện lý do hệ thống cửa hàng đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nên tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu được biết, nguyên nhân chủ yếu là Seven.am đang vướng vào nghi án cắt nhãn mác Trung Quốc thay bằng nhãn mác Việt Nam và lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã lập biên bản tạm giữ một lượng lớn sản phẩm, phục vụ công tác điều tra, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể ngày 11/11 Đội QLTT số 14 (Cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra 5 địa điểm kinh doanh thương hiệu thời trang Seven.Am đã lập biên bản tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm của thương hiệu này gồm: 5.445 chiếc đầm, 409 chiếc chân váy, 1.902 chiếc áo khoác, 838 chiếc áo, 279 chiếc quần, 124 bộ quần áo, 24 túi xách và 14 chiếc ví…do SEVEN.am chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

QLTT hà nội kiểm tra cửa hàng seven.am tại 135 Trần Phú-Hà Đông

Trong đó tại cơ sở kinh doanh Thời trang Seven.Am số 504-506 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) số lượng hàng hoá gồm 776 chiếc đầm; 41 chiếc áo vest; 71 chiếc áo sơ mi; 32 chiếc quần; 58 chiếc juýp; 48 chiếc khoác dạ (tổng số: 1.026 sản phẩm). Tại cơ sở kinh doanh số 146-148 Tôn Đức Thắng (Đống Đa); số lượng hàng hoá gồm: 1717 chiếc đầm nữ các loại; 188 chiếc áo sơ mi nữ; 503 chiếc áo dạ nữ; 80 bộ quần áo khoác mỏng; 93 juyp nữ; 48 chiếc quần dài nữ; 4 bộ jum suit (tổng số: 2540 sản phẩm). Tại cơ sở kinh doanh số 146 Thái Hà (Đống Đa) các sản phẩm gồm 1820 chiếc đầm; 1195 áo khoác; 348 chiếc áo sơ mi; 181 chiếc juyp nữ (chân váy); 154 chiếc quần (tổng số: 3.698 sản phẩm).

Tại cơ sở kinh doanh số 135 Trần Phú (Hà Đông), lực lượng chức năng kiểm đếm có 922 sản phẩm gồm 692 chiếc váy; 47 chiếc chân váy; 80 chiếc áo khoác; 131 chiếc áo sơ mi; 25 chiếc quần và 27 bộ quần áo. Tại cơ sở kinh doanh số 11 Kim Đồng (Hoàng Mai) số lượng hàng hoá gồm 100 chiếc áo sơ mi; 440 chiếc đầm; 35 chiếc áo măng tô; 30 chiếc juyp; 20 chiếc quần dài; 13 bộ Vest; 24 chiếc túi và 14 chiếc ví có nhãn hiệu Seven.am (tổng cộng 676 sản phẩm).

Được biết, thương hiệu thời trang Seven.am được thành lập vào năm 2009. Tính đến thời điểm hiện tại, Seven.am đã có đến 23 cửa hàng tại các thành phố lớn trên cả nước, riêng TP Hà Nội có 6 cửa hàng.

Tác giả: Lê Nam

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

  Từ khóa: Cục QLTT Hà Nội , Seven.AM

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP