Video

Video: Độc đáo nghĩa trang thờ gần 100 con cá voi ở Nghệ An

Đền làng Hiếu là ngôi đền thờ nhiều cá voi nhất Nghệ An. Với lịch sử hình thành hơn 300 năm, nơi đây lưu giữ xương cốt, thờ phụng gần 100 ngôi mộ cá ông, vị thần hộ mệnh của cư dân miền biển.

Đền làng Hiếu thuộc khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Được xây dựng từ triều Hậu Lê, hiện nay đã hơn 300 năm lịch sử. Đặc biệt, nơi đây lưu giữ xương cốt, thờ phụng 85 con cá voi, ngư dân gọi là cá ông.

Đối với ngư dân, cá voi là một con vật linh thiêng, là vị thần của ngư dân miền biển và là biểu tượng may mắn nên việc thờ cúng cá voi rất được coi trọng. Mỗi lần có một cá voi chết cũng có nghĩa là nó đã hy sinh thân mình để cứu tàu thuyền nào đó được bình yên. Khi phát hiện thấy cá voi trôi dạt, ngư dân ở đây sẽ đưa về bờ làm lễ mai táng, hương khói chu toàn. Những chủ tàu thuyền nào trực tiếp vớt “ngài” sẽ phải để tang 2 năm.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP