Pháp luật

Vụ bắt 11 đối tượng bịt mặt chặt phá đào, quất bán Tết: Kẻ cầm đầu Nguyễn Bá Long 'số má' cỡ nào?

Công an cho biết, kẻ cầm đầu Nguyễn Bá Long trong vụ chặt phá đào, quất bán Tết là đối tượng côn đồ, hung hãn, chuyên bảo kê, chăn dắt gái mại dâm và các tiếp viên quán karaoke.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến vụ bắt 11 đối tượng bịt mặt chặt phá đào, quất bán Tết ở Thanh Hóa, ngày 9/2, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra.

Công an xác định, trong các đối tượng trên Nguyễn Bá Long (30 tuổi, ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là kẻ cầm đầu.

Tại địa phương, Nguyễn Bá Long được biết đến là đối tượng côn đồ, hung hãn, chuyên bảo kê, chăn dắt gái mại dâm và các tiếp viên quán karaoke. Long thu nạp nhiều đối tượng thanh niên hư hỏng làm “đàn em” và sẵn sàng mang dao, kiếm đi các nơi giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin về sự việc, Vietnamnet cho hay, ngày 7/2, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo về việc có một nhóm đối tượng bịt mặt, đi trên 2 xe ô tô 5 chỗ, che biển số đến trước nhà anh Trần Sỹ H. (SN 1988, ở thôn 3 xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) dùng dao, kiếm chặt phá toàn bộ cây cảnh, đào, quất đang bày bán.

Các đối tượng trên còn đập phá xe máy, tủ lạnh, ti vi nhà anh H., sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra và bắt giữ 11 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong lúc mua bán đào, quất giữa Nguyễn Bá Long và anh Trần Sỹ H. nên Long đã điều đàn em của mình ở các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân và Triệu Sơn đến chặt phá đào, quất.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Bá Long, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dao, kiếm, lê là công cụ để gây án và 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP