Tin trong tỉnh

Vụ bé 5 tuổi mất tích rồi tử vong trong rừng: Chưa thể khám nghiệm tử thi, hiện trường do trời tối

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé 5 tuổi tử vong trong rừng, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc nhưng chưa thể khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Người dân vây quanh khu vực hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng với 2 tay bị trói.

Tối 9/6, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa, bảo vệ khu vực rừng Tổng đội Thanh niên xung phong 6, thuộc địa bàn xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) sau 2 ngày cháu bé mất tích bí ẩn.

Theo một cán bộ công an bảo vệ hiện trường cho biết, khu vực rừng nơi phát hiện thi thể cháu bé nằm ở gần 1 khe suối, cách đường lớn khoảng 200m. Muốn tiếp cận hiện trường phải đi bộ. Khu vực rừng này rất hẻo lánh, không có nhà dân và cách trung tâm xã Lăng Thành khoảng 30km, cách nhà nạn nhân hơn 10km.

Do trong rừng hẻo lánh trời tối, cơ quan chức năng chưa thể khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc.

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Tuy nhiên do trong rừng trời tối, đến đêm 9/6, cơ quan công an chưa thể khám nghiệm hiện trường, chưa khám nghiệm tử thi nạn nhân. Dự kiến trong sáng 10/6, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khám nghiệm để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của cháu Đ.

Nơi phát hiện cháu bé là rừng núi hẻo lánh, cách trung tâm xã khoảng 30km, cách nhà nạn nhân hơn 10km.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã triệu tập nam sinh Đ.N.H. (học sinh lớp 11) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vì nghi có liên quan đến cái chết của cháu Đ. Nam sinh H. ở cách nhà nạn nhân khoảng 300m.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách nhà chừng 300m để chơi.

Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan công an.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đ. đang được công an điều tra làm rõ.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 9/6, mọi người phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong khu vực rừng cách nhà khoảng 10km. Thời điểm phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP