Xã hội

Vụ cháy nhà hàng 6 người chết ở Đồng Nai: Nạn nhân thứ 7 rất nguy kịch

Sau 20 giờ xảy ra vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai, nạn nhân cuối cùng đang được điều trị tại bệnh viện hiện rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Sáng 22-12, tại nhà hàng Ruby trên đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 22-12

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết nạn nhân cuối cùng của vụ cháy nhà hàng là anh Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Long khánh) được chuyển đến điều trị tại đây hiện rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết anh Dũng đang trong tình trạng bỏng nặng, ngộp thở, hôn mê, phải thở máy.

trong nhà

Bên trong nhà hàng, mọi thứ cháy tan hoang

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-12. Người dân phát hiện cháy đã tổ chức cứu chữa nhưng lửa đã nhanh chóng bao trùm.

Lực lượng chức năng sau đó đã điều gần chục xe chữa cháy và gần 100 lính cứu hỏa đến hiện trường, đục tường để cứu các nạn nhân nhưng hậu quả rất nặng nề.

hiện trường

Lực lượng chức năng khi ứng cứu đã đập thủng tường phía sau để cứu người

Lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa Long Khánh xác nhận đã tiếp nhận 7 nạn nhân của vụ cháy trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó 6 người đã không qua khỏi.

Các nạn nhân tử vong đều rất trẻ, trong đó có chủ nhà hàng là anh Phạm Hữu Khánh Duy, 35 tuổi. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em Trần Trọng Thái, 15 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, phụ việc học nghề hàn.

Tường nhà

Tường nhà được đập thủng để cứu người nhưng quá muộn

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do quá trình hàn xì sửa chữa tại đây dẫn đến chập điện.

Lãnh đạo Công an thị xã Long Khánh cho hay nhà hàng này đang trong thời gian đóng cửa để sửa chữa thì xảy ra hỏa hoạn.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP