Pháp luật

Vụ chồng cầm dao chém nhiều nhát khiến vợ tử vong rồi bỏ trốn: Khi bị phát hiện nghi can đã cắt tay tự tử

Lúc phát hiện nghi can Tiến đã cắt tay tự vẫn, ngay sau đó, nghi can được đưa đi cấp cứu và đã qua nguy kịch. Hiện nghi can Tiến đã tỉnh táo, cơ quan điều tra đang tiến hành làm việc với Tiến để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Liên quan đến vụ chồng cầm dao chém nhiều nhát khiến vợ tử vong rồi bỏ trốn , chiều 22/6, trao đổi với báo Giao Thông, Thượng úy Nguyễn Hữu Tuyên, trưởng Công an xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nghi can Trần Anh Tiến (26 tuổi, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An) khi đối tượng này đang ẩn náu tại một chòi rẫy cách nhà khoảng 4km.

Lúc phát hiện, nghi can Tiến đã cắt tay tự vẫn, ngay sau đó, nghi can được đưa đi cấp cứu và đã qua nguy kịch.

Hiện tại, nghi can Tiến đã tỉnh táo, cơ quan điều tra đang tiến hành làm việc với Tiến để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Phạm Thị Huyền Trang (SN 1997, vợ nghi can Tiến).

Ảnh minh họa.

Trước đó, theo Zing.vn thông tin, khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng xóm và 2 người em ruột của chị Trang phát hiện chị Trang bị chồng cầm dao chém nhiều nhát. Tuy nhiên, do Tiến quá hung hăng, dọa chém giết nếu ai đến gần can ngăn nên mọi người đành hô hoán thêm người dân đến hỗ trợ, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Khi lực lượng Công an xã Thuận An có mặt thì Tiến đã trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Được biết, Tiến và chị Trang kết hôn và có với nhau một người con chung 4 tuổi.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP