Xã hội

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Chuyển công tác Đội trưởng

Ngày 10/5, nguồn tin của PV cho biết, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) vừa triển khai quyết định về việc điều động ông Nguyễn Thành Phước (Đội trưởng đội CSGT huyện Thới Bình) về làm Đội trưởng đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an TP.Cà Mau.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm điểm, xử lý một số cán bộ Công an huyện Thới Bình, trong đó, ông Phước cũng bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018.

Cụ thể về việc xử lý cán bộ, Trưởng Công an huyện Thới Bình bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018 đối với ông Trần Hoàng Anh; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Triệu Phú, Lâm Quốc Bình (cùng là cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình).

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực giao thông, trật tự bị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ có những sai sót nhưng không xử lý kịp thời, để dư luận không tốt và không báo cáo kịp thời về công an tỉnh.

Anh Bùi Văn Giang.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, anh Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) đã gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tố cáo bị Đại úy Trần Hoàng Huy, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Thới Bình đánh nhập viện.

Theo kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của anh Giang, chứ đồng chí Huy không có dùng gót giày trấn vào ngực anh Giang.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Công an huyện Thới Bình và anh Giang vừa có cuộc thương lượng bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của anh Giang. Tuy nhiên, việc thương lượng này không thành.

Theo anh Giang, anh yêu cầu gia đình Đại úy Huy bồi thường số tiền hơn 26 triệu đồng nhưng phía Công an huyện Thới Bình chỉ đồng ý bồi thường hơn 12 triệu đồng.

Tác giả: Việt Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP