Xã hội

Vụ lật xe khách ở đèo Lò Xo: Điểm danh những vụ lật xe khách, lao xuống vực

Đèo Lò Xo nằm trên trục Quốc lộ 14, thuộc địa phận huyện Đăk Glei (Kon Tum) và nằm giữa ranh giới 2 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam.

Rất nhiều vụ lật xe, lao xuống vực tại đèo Lò Xo (Kon Tum). Ảnh P.V

Đoạn đường từ huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đến huyện Đắk Glei (Kon Tum) đi qua khu vực đèo Lò Xo dài khoảng 30 Km.

Vụ tai nạn gần nhất là ngày 16.6.2018 làm 3 người tử vong, 34 người bị thương. Ảnh PV

Với nhiều khúc cua hình xoắn như chiếc lò xo, đèo mệnh danh là “cung đường tử thần” cho các phương tiện qua đây. Chủ quan, lơ là, là xe lao xuống vực trong tích tắc.

Chúng tôi xin lược trích những vụ tai nạn nghiêm trọng mà danh sách Ban ATGT Kon Tum cung cấp:

1/ Ngày 16.6.2018, tại Km 1430+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei), xe khách rơi xuống vực làm 3 người chết, 19 người bị thương.

2/ Ngày 1.3.2018, tại Km 1929+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei), xe khách rơi xuống vực làm 1 người chết, 19 người bị thương.

3/ Ngày 5.12.2015, tại xã Đắk Man (huyện Đắk Glei), xe container lật làm 1 người chết, 1 người bị thương.

4/ Ngày 18.8.2015, tại Km 1422+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei) xe tải lật, làm 2 người tử vong.

5/ Ngày 23.6.2015, tại Km 1409 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Man, huyện Đăk Glei) xe khách lật làm 1 người chết, 40 người bị thương.

6/ Ngày 13.2.2011, tại xã Đắk Man (huyện Đắk Glei) xe khách lật, làm 21 trong 54 hành khách bị thương.

7/ Ngày 12.11.2006, tại xã Đắk Man (huyện Đắk Glei) xe khách lật làm 1 người tử vong, 10 người bị thương.

8/ ngày 21.4.2005, xe khách lật, lao xuống vực sâu hơn 70m, 31 người tử vong trong đó, 30 người là cựu chiến binh phường Kim Liên, quận Đống Đa, (Hà Nội) trên đường đi thăm chiến trường. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ trước đến nay trên đèo Lò Xo.

Liên quan đến vụ lật xe khách Đức Chính (Cty Việt Hưng, Hải Dương) - ngày 16.6, làm 3 người chết, 34 người bị thương - tối ngày 17.6, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - bác sĩ Võ Văn Thiện - cho biết: Hiện tại đã có 5 nạn nhân xuất hiện (ngày 16.6/ 4 người; ngày 17.6/ 1 người). Không có trường hợp xin chuyển lên tuyến trên.

Tác giả: ĐÌNH VĂN

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP