Xã hội

Vụ người đàn ông Hàn Quốc tử vong: Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính

Chiều 17-2, kết quả xét nghiệm COVID-19 của người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại một căn hộ thuộc chung cư Goldmark City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có kết quả âm tính.

Tòa nhà R2 khu chung cư Goldmark City nơi người đàn ông Hàn Quốc phát hiện tử vong sáng 17-2 - Ảnh: HÀ QUÂN

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin sáng 17-2 tại Hà Nội, cơ quan chức năng phong tỏa tòa nhà R2 chung cư Goldmark City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do phát hiện một người đàn ông ngoại quốc sống một mình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ban đầu xác minh, người này tên là B.S.W (47 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc. Ngay sau đó, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chiều cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, mẫu xét nghiệm của trường hợp này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, người này nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014 và ở Việt Nam từ đó đến nay không về nước.

Hiện nay, người này đang là giám đốc công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và sống một mình tại căn hộ ở khu chung cư Goldmark City.

Tác giả: HÀ QUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP