Pháp luật

Vụ thi thể nữ giới phân hủy còn bộ xương: Nạn nhân bị sát hại, vứt xác trong rẫy cà phê

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ giới khoảng 40 tuổi phân hủy còn bộ xương ở Lâm Đồng, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Theo tin tức báo Thanh Niên đăng tải, danh tính thi thể nữ giới phân hủy chỉ còn bộ xương, được phát hiện trong rẫy cà phê ở thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được xác định là bà Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Nguồn tin trên cho hay, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà Giao bị kẻ thủ ác dùng dao đâm nhiều nhát tử vong.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Người Lao động, chiều ngày 28/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can sát hại, vứt xác bà Giao tại huyện Di Linh.

Đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang lúc 2h30 ngày 27/11, sau 2 ngày vụ án được phát hiện. Hiện đối tượng đang được di lý về tỉnh Lâm Đồng dựng lại hiện trường, tiếp tục điều tra vụ án mạng.

Nguồn tin trên cho hay, trước đó vào ngày 12/11, chồng và 3 con của bà Giao không thấy bà Giao trở về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm. Người nhà cho biết, khi đi nạn nhân chạy xe máy hiệu Sirius mang BKS: 49K1-033.xx, màu đỏ - đen. Sau nhiều ngày tìm kiếm bà Giao không có kết quả, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Vào sáng ngày 26/11, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn tại rẫy cà phê ở thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Giao.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS & PL

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP