Kinh tế

Vua Sòng bài Macau qua đời ở tuổi 98

Vua Sòng bài Hà Hồng Sân (Stanley Ho), người xây dựng đế chế casino tại Macau đã qua đời hôm 26-5 ở tuổi 98, theo Bloomberg.

Vua Sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh: REUTERS

Ông sinh ra trong một gia đình Hong Kong giàu có mang 2 dòng máu Âu - Á. Ông lớn lên và học hành tại Hong Kong. Gia cảnh của gia đình ông Hà bắt đầu đi xuống trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ở tuổi 21, ông đến Macau và buôn bán đủ loại hàng hóa, từ dầu hỏa đến máy bay, vào thời thành phố này vẫn được biết đến với nghề cá, sản xuất pháo hoa và hương liệu.

Được biết đến với danh hiệu Vua Sòng bài, ông Hà từng chiếm lĩnh thế giới bài bạc của Macau sau khi giành được giấy phép độc quyền năm 1961, thời Macau còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha.

Thời điểm Trung Quốc mở cửa nền kinh tế đã tạo ra làn sóng thịnh vượng mới trên toàn quốc gia này, từ đó cũng giúp công ty SJM Holdings của ông Hà làm ăn phát đạt. Hiện nay, SJM đang nắm giữ 20 sòng bài tại hòn đảo này và có tổng giá trị là 6 tỉ USD

Sự xuất hiện của ông Hà đã biến Macau thành "Las Vegas của châu Á". Tỉ phú này đã tận dụng lợi thế duy nhất của Macau mà những nơi khác không có: cho phép đánh bạc.

Ngày một phất lên, ông Hà đã mở rộng việc kinh doanh ra khỏi Macau, đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và dân cư tại Hong Kong.

Vua Sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Năm 1984, ông đã dành được giấy phép kinh doanh sòng bài tại Bồ Đào Nha và chi 20 triệu USD để mở Casino Pyongyang tại Triều Tiên vào năm 2000.

Đế chế độc quyền của ông Hà tại Macau chấm dứt vào năm 2001, 2 năm sau khi Trung Quốc lấy lại quyền kiểm soát hòn đảo từ Bồ Đào Nha.

Bắc Kinh sau đó cấp phép cho cả những đối thủ cạnh tranh khác của ông bao gồm Las Vegas Sands và Wynn Resorts. Thế nhưng, Ông Hà lại được nhiều hơn mất nhờ chuyển biến này. Môi trường cạnh tranh cao độ cũng nền kinh tế bùng nổ tăng trưởng của Trung Quốc đã biến Macau trở thành một trong những trung tâm sòng bài lớn của thế giới, giúp ông Hà phát tài hơn nữa.

Doanh thu từ sòng bài của thành phố đã trở thành phong vũ biểu cho kinh tế Trung Quốc - nơi chiếm 2/3 số khách hàng của Macau. Các casino cũng làm ăn sa sút vào năm 2014, khi Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng, và năm 2020, sau đại dịch COVID-19 từ virus corona chủng mới.

Đại dịch đã thổi bay 97% doanh thu của Macau khi khách Trung Quốc không thể đi du lịch vì các lệnh giới hạn.

Theo Bloomberg, ông Hà có 17 người con với 4 người vợ. Khi nghỉ hưu vào khoảng giữa năm 2018, ông đã nhường lại một số vai trò chủ chốt của SJM cho các con của mình. Bà Hà Siêu Phượng (Daisy Hà), con gái ông, đã trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành hãng.

Người vợ thứ 4 của ông Hà, bà Lương An Kì (Angela Leong) là đồng chủ tịch.

Tác giả: Nguyên Hạnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP