Tin trong tỉnh

Xây dựng 22 điểm sáng về quy chế dân chủ cơ sở

Thông tin được đưa ra tại giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 cụm số 2.

Chiều 4/7, tại Tân Kỳ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 cụm số 2 gồm các huyện: Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác dân vận tại huyệnTân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường

Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, toàn cụm đã xây dựng được 22 điểm sáng về Quy chế dân chủ, 21 điểm sáng về Dân vận chính quyền. 7/7 đơn vị đã triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn; tổ chức được 150 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với nhân dân; xây dựng được 1.641 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay toàn cụm đã có 39 xã về đích nông thôn mới.

Xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị thống nhất đề ra 7 nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận; vận động nhân dân, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước; phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ, các hội, đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các ban, ngành trong thực hiện công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn...

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn và đoàn đại biểu tham quan mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cây mía tại xã Giai Xuân. Ảnh: Nguyễn Hường

Trước đó, buổi sáng, các đại biểu tham quan các mô hình Dân vận khéo: Gà thả vườn của Chi hội Phụ nữ xóm Hoa Mủ, xã Nghĩa Phúc, mô hình vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cây mía gần 200 ha tại 2 xóm Vạn Long và Vạn Xuân của xã Giai Xuân.

Tác giả: Nguyễn Hường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP