Thế giới

Xe buýt lao xuống vực sâu 80m, ít nhất 25 người chết

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống khe núi tại Sumatra (Indonesia), sau khi hệ thống phanh của xe bị trục trặc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ABC News


Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 23/12, trên một con dốc quanh co ở quận Pagaralam, phía nam tỉnh Sumatra, Indonesia.

Cảnh sát địa phương Dolly Gumara cho biết chiếc xe buýt đã lao xuống một khe núi sâu 80 mét và đâm xuống một dòng sông chảy xiết sau khi tài xế mất lái.

Chiếc xe gặp nạn khi trên đường từ thành phố lân cận của Bengkulu đến thủ phủ tỉnh Palembang.

Cảnh sát cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng và 14 người phải nhập viện sau vụ tai nạn, một số người trong tình trạng nguy kịch với tình trạng gãy xương.

Cô Gumara cho biết các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những hành khách khác có thể đã bị dòng nước cuốn trôi.

Sức chứa của xe buýt là 52 hành khách, nhưng số lượng hành khách trên tàu không rõ ràng.

Người lái xe và hai phụ lái nằm trong số những người thiệt mạng.

Thi thể các nạn nhân được di chuyển khỏi hiện trường tai nạn. Ảnh: ABC News

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy cảnh sát và nhân viên cứu hộ từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia đã sơ tán các nạn nhân bị thương và đựng các thi thể trong các túi màu da cam.

Những người sống sót nói với chính quyền rằng hệ thống phanh của xe buýt dường như bị trục trặc, nhưng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, cô Gumara nói.

Tai nạn đường bộ là phổ biến ở Indonesia do các tiêu chuẩn an toàn và cơ sở hạ tầng kém.

Đầu năm 2018, 27 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt du lịch chật cứng lao xuống từ một ngọn đồi ở tỉnh Tây Java.

Hai tháng sau, hai vụ tai nạn ở khu nghỉ mát thuộc đồi núi Puncak của Tây Java đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Vào tháng 9/2018, 21 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt du lịch lao xuống khe núi ở Bogor, một khu vực đồi núi khác ở Tây Java.

Tác giả: Mộc Miên (Theo abc.net.au)

Nguồn tin: Báo Pháp luật và Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP