Xã hội

Xe CSGT "san phẳng" sạp trái cây, một người tử vong

Chiếc xe của CSGT tỉnh Bình Dương do một người đàn ông mặc thường phục điều khiển bất ngờ lao vào sạp trái cây khiến một người tử vong, chiếc xe biển xanh hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ xe biển xanh của CSGT gây tai nạn khiến người bán trái cây tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 9/6 trên đường ĐT749B (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, chiếc xe ô tô biển xanh 61A - 004.22 thuộc quản lý của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường ĐT749B. Khi đến địa bàn xã Minh Hoà, chiếc xe bất ngờ lao vào sạp bán trái cây bên đường, "san phẳng" sạp trái cây rồi lao vào trước một tiệm vàng thì dừng lại.

Sự cố giao thông làm anh Nguyễn Thanh An (người bán trái cây) bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tài xế trên chiếc xe biển xanh bị người dân giữ lại chờ cơ quan chức năng đến giải quyết. Tại hiện trường, tiệm bán trái cây bị san phẳng, chiếc xe CSGT hư hỏng nặng phần đầu.

Tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh thời điểm gây tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận xe biển xanh mang BKS 61A - 004.22 thuộc quản lý của Phòng CSGT tỉnh và người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là cán bộ Công an Bình Dương quản lý.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP