Xã hội

Xe đầu kéo “cày nát” 20 m dải phân cách, lật ngang trên quốc lộ 1A

Xe đầu kéo chở hàng hóa lưu thông hướng Bắc-Nam bất ngờ tông thẳng rồi “cày nát” dải phân cách khoảng 20 m, sau đó lật nghiêng trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9-1, tại Km 345+300, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe tông,cày nát dải phân cách rồi lật nghiêng trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa

Chiếc xe đầu kéo mang BKS 89C-110.76 kéo theo rơ-moóc 89R-008.54 do tài xế Nguyễn Quang Trọng (SN 1990, ngụ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, khi đang lưu thông hướng Bắc-Nam đã bất ngờ tông vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng chắn ngang quốc lộ 1A.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lật nghiêng nằm chắn ngang 1 bên đường Quốc lộ 1A, đầu chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Dải phân cách bị gãy vỡ 1 đoạn dài khoảng 20 m xe đầu kéo tông rồi cày nát. Rất may vụ tai nạn không có người đi đường nào bị thương.

Đầu chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng năng sau khi tông dải phân cách

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân do lái xe buồn ngủ nên đã không chú ý quan sát dẫn tới vụ việc trên.

Vụ tai nạn khiến cho 1 bên đường Quốc lộ 1A hướng Bắc-Nam bị tắc cục bộ, do xe đầu kéo nằm ngang đường.

Lực lượng CSGT phân luồng tránh ùn tắc

Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông tránh ùn tắc, tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: xe đầu kéo , quốc lộ 1a

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP