Xã hội

Xe tải tông trực diện xe thư báo lúc rạng sáng, 3 người thương vong

Di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM, xe tải bất ngờ tông trực diện ô tô thư báo lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Công an Nhân dân

Rạng sáng 6/8, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Chuối, địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, hai người khác bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm này xe tải BKS 51C - 384.03 do tài xế Võ Ngọc Sơn (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh, khi tới địa điểm trên đã tông trực diện vào xe ôtô BKS 51D - 465.83 (chưa rõ người điều khiển, trên xe ghi Xe thư báo) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh Ninh Quang Hiếu (SN 2000, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ngồi trên xe BKS 51D - 465.83 tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến hai người khác bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải BKS 51C - 384.03 lọt xuống mương thoát nước bên đèo, xe ôtô BKS 51D - 465.83 bị biến dạng phần đầu xe.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tin tức tai nạn giao thông, trước đó, khuya 5/8, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai mới xử lý xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm một người trên địa bàn thị trấn Dầu Giây tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, xe tải di chuyển trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về huyện Thống Nhất.

Khi tới khu vực cầu "treo" Dầu Giây, xe tải va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Tuyết (69 tuổi, ngụ khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây) đi hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tuyết cùng xe máy ngã văng xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP