Xã hội

Xử phạt 17,5 triệu đồng với người đàn ông vừa điều trị khỏi Covid-19

Một người đàn ông bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc đi cách ly có trả phí do vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 18/3, UBND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với ông V.V.M. (64 tuổi, trú tại xã Kim Đính) về hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Một lãnh đạo UBND xã Kim Đính cho biết, ông M. trước đó là người mắc Covid-19 và được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Người này sau đó được điều trị khỏi, ra viện và ký cam kết với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Kim Đính tự cách ly tại nhà 21 ngày.

Tuy nhiên, trong thời gian sau đó, ông M. đã tự ý ra khỏi nhà 2 lần và không đeo khẩu trang y tế, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Kim Thành cũng buộc người đàn ông này đi cách ly tập trung 21 ngày và phải tự trả phí.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

  Từ khóa: COVID-19 , hải dương

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP