Tin trong tỉnh

Xuất hiện ổ dịch nguy hiểm từ chợ đầu mối, Nghệ An thiết lập 43 chốt chặn

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều huyện, thị, thành tỉnh Nghệ An thực hiện chỉ thị 16 để phòng, chống dịch bệnh. Riêng tại thành phố Vinh, hàng chục điểm chốt được thiết lập để kiểm soát, ngày đêm lực lượng tuyến đầu căng mình làm nhiệm vụ.

Cận cảnh các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh.

Từ 00h ngày 17/8, toàn thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn thành phố xuất hiện ổ dịch nguy hiểm từ chợ đầu mối. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An liên tiếp ghi nhận hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch này.

Rạng sáng 17/8, lực lượng chức năng thiết lập 14 chốt chính ở các cửa ngõ thành phố và 29 chốt phụ ở các xã, phường.

Để có chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch, chính quyền thành phố Vinh, người dân cùng hỗ trợ vận chuyển thùng Container đến điểm chốt.

Những ngày qua, thời tiết tại Nghệ An nắng nóng khắc nghiệt, ngoài thùng Container, các điểm chốt sẽ được hỗ trợ thêm điều hòa nhằm đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng.

Lực lượng tại điểm chốt vệ sinh, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong thùng Container.

Dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, lực lượng tại các điểm chốt "rang mình" dưới nhiệt độ 38 độ C để làm nhiệm vụ.

Điểm chốt trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Điểm chốt giữa cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận 614 bệnh nhân mắc COVID-19.

Tác giả: Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP