Trong nước

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay (16/11), một vùng áp thấp gây thời tiết xấu đã hình thành trên khu vực Nam biển Đông. Khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong thời gian tới.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Hồi 7h 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,0-10,0 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp trên di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành ATNĐ. Đến 7h ngày 17/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 113,0độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 180km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên trong 24h tới, khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa giông trên diện rộng, gió xoáy mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6. Giật cấp 8, biển động.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 18/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/h), giật cấp 9.

Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Nam biển Đông cần khẩn trương di chuyển đến các vùng biển tốt hơn để bảo đảm an toàn. Liên tục giữ liên lạc với đất liền và tàu bạn theo quy định.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Môi trường và cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP