Tin trong tỉnh

20 cán bộ tự ý đi học hỏi kinh nghiệm: Xử nghiêm

Ông Hạnh cho biết, xã mới đại hội xong nên tổ chức cho các cán bộ trong xã đi tham quan học tập.

Liên quan đến thông tin 20 cán bộ tự ý đi miền Nam 'học hỏi kinh nghiệm' trong ngày làm việc, ngày 10/6, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết, huyện đã có quyết định kiểm tra về dấu hiệu vi phạm của hàng loạt cán bộ ở xã Hạnh Lâm.

Theo vị đại diện này, trong đoàn của xã đi "tham quan, học hỏi kinh nghiệm" có 9 cán bộ trong BCH Đảng bộ xã. Vào 16h ngày 8/6, đoàn mới về đến nhà, ngay sau đó phía huyện đã mời ông Võ Văn Ánh (Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm) và Trần Văn Hiếu (Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã) xuống làm việc với Thường trực Huyện ủy.

Nói thêm về việc này, cùng ngày, ông Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương cho biết, trong giờ hành chính mà cán bộ tổ chức đi du lịch, không báo cáo Huyện ủy là sai.

"Những cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị xử lý theo luật cán bộ công chức, còn Đảng viên thì thực hiện theo Quyết định 102 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quan điểm của Thường trực Huyện ủy là nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Nhã nói.

Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm sáng 8/6 nhiều phòng ban khoá trái cửa. Ảnh: PLVN

Trước đó, theo phản ánh của người dân, từ sáng thứ 6 (tức ngày 5/6), nhiều cán bộ xã Hạnh Lâm đã đi du lịch ở TP Cần Thơ và một số tỉnh khác vẫn chưa đến cơ quan làm việc.

Sáng ngày 8/6, tại UBND xã Hạnh Lâm, rất nhiều phòng làm việc bị khóa ngoài.

Theo ông Đặng Hữu Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm: "Xã Hạnh Lâm một xã biên giới, dân số 1700 người. Xã mới đại hội xong nên tổ chức cho các cán bộ trong xã đi tham quan học tập, hiện tại chỉ có rất ít người làm việc tại trụ sở UBND xã".

Còn bà Lê Thị Thuý - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết: "Đoàn đi học hỏi kinh nghiệm ở Miền Nam từ thứ 6 tuần trước. UBND xã đăng ký tour với Cty Du lịch Vạn An, thông qua Chi nhánh tại huyện Thanh Chương.

Đoàn đi thăm quan có 23 người trong đó có 20 người thuộc Đảng ủy, UBND xã Hạnh Lâm".

Được biết, trong thời gian những cán bộ trên đi công tác, xã Hạnh Lâm chỉ có 7 người làm việc ở công sở.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP