Giáo dục

44 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp

Vĩnh Phúc, Nghệ An và 41 tỉnh, thành phố khác trên cả nước đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT Tây Ninh, ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản đồng ý chủ trương nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với học sinh trên địa bàn tỉnh là 13 ngày.

Theo đó, khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 16/1/2023 (25 tháng chạp) đến hết ngày 28/1/2023 (mùng 7 tháng giêng).

Nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp.

Trong khi đó, học sinh Nghệ An được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống nghỉ Tết từ ngày 16/1/2023 (25 tháng chạp) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng giêng).

Tương tự, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông báo giáo viên, học sinh các trường công lập trên địa bàn tỉnh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT nghỉ Tết 10 ngày, từ ngày 20/1/2023 (29 tháng chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng giêng).

Tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ ngày 19 đến 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, học sinh tiểu học đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, cấp THCS và THPT học thêm thứ bảy. Nếu kéo dài lịch nghỉ Tết thêm ba ngày (27-29.1), học sinh THCS, THPT bị ảnh hưởng hai buổi học; hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể không có người trông, do bố mẹ đi làm theo lịch chung.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường; thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết.

Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ... cho đơn vị.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP