Giáo dục

9 trường đại học doanh thu trên 1.000 tỉ đồng, 2 trường đóng thuế nhiều nhất

Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất năm 2022, chỉ hai trường đại học doanh thu ngàn tỉ năm 2022 góp mặt.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1.000) năm 2022. Có tám trường học nằm trong danh sách này. Trong đó có 6 trường đại học, một trường cao đẳng và một trường phổ thông.

Số trường học lọt vào danh sách V1.000 năm 2022 tăng hai trường so với năm 2021 - Đồ họa: MINH GIẢNG


Như vậy, so với năm 2021, số lượng trường học lọt vào danh sách V1.000 tăng hai trường. Tuy nhiên, một trường đại học nằm trong top V1.000 năm trước là Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM lại vắng mặt.

Đáng chú ý là Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021 không nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất nhưng năm nay lọt vào danh sách và nằm ở nửa trên của top 1.000.

Ngoài ra, sự góp mặt trong top 1.000 của Trường tiểu học, THCS, THPT quốc tế Á Châu và Trường cao đẳng FPT Polytechnic cũng là điều đáng chú ý năm nay.

Vị trí các trường còn lại cũng có sự thay đổi đáng kể trong xếp hạng V1.000 giữa năm 2022 và 2021.

Nhiều trường đại học nhảy vọt về xếp hạng 1.000 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2022 - Đồ họa: MINH GIẢNG


So với năm 2021, xếp hạng của ĐH RMIT Việt Nam và Trường đại học Công nghệ TP.HCM giảm. Trong khi đó Trường đại học FPT tăng 106 bậc, Trường đại học Hoa Sen tăng 300 bậc. Tăng nhiều nhất là Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, 313 bậc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đầu tư bứt phá cho giáo dục đại học 'đã hiếm có lại khó tiêu'
Điểm đáng chú ý là nhiều trường đại học nằm trong danh sách V1.000 năm 2022 không phải là các trường doanh thu nghìn tỉ.

Theo thông tin khai báo của các trường trong báo cáo ba công khai, doanh thu năm 2022 của Trường đại học Hồng Bàng là 886 tỉ đồng, Trường đại học Hoa Sen hơn 918 tỉ đồng và Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM là 405 tỉ đồng.

9 trường đại học doanh thu ngàn tỉ

Danh sách và doanh thu 9 trường ngàn tỉ


Năm 2022, Việt Nam có 9 trường đại học có doanh thu từ 1.000 tỉ đồng nhưng chỉ có hai trường nằm trong danh sách V1.000 là Trường đại học FPT và Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Bảy trường còn lại không có mặt.

Ngay cả những trường đại học có doanh thu cao nhất nhì như Văn Lang (1.758 tỉ đồng), Kinh tế TP.HCM (1.443 tỉ đồng) cũng không có tên.

Trong khi đó, một số công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có tên trong danh sách V1.000 như Công ty cổ phần quản lý giáo dục và đầu tư EMG (hạng 606), Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục HUTECH (769).

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP