Pháp luật

Anh rể bất ngờ đâm chết em vợ, đâm trọng thương cháu khi ngủ ở nhà bố mẹ vợ

Thông tin từ UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho hay vào rạng sáng 11-8, trên địa bàn thôn Trung, xã Hiệp Lực xảy ra vụ trọng án khiến 1 người bị đâm chết, 1 cháu trai và 1 phụ nữ bị thương

Thông tin ban đầu cho biết chiều 10-8, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về nhà bố mẹ vợ ở xóm 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực chơi và ở lại qua đêm.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân bị đâm chết

Khoảng 3 giờ sáng 11-8, bà S. (mẹ vợ của Thắng) bất ngờ phát hiện con rể mình dùng dao, dùi cui điện khống chế, đâm nhiều người trong gia đình.

Thắng đâm em vợ là ông B.K.D. ( SN 1981) tử vong tại chỗ và cháu B.C.C. (SN 2006, là con của ông D.) bị thương nặng. Cháu C. do mất máu nhiều đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trung ương.

Vợ của Thắng là bà B.T.N. cũng bị đối tượng này dùng hung khí đâm bị thương.

Nhận được tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Ninh Giang cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra.

Cũng theo lãnh đạo xã Hiệp Lực, Thắng vẫn thường xuyên về nhà vợ chơi. Sau khi gây án đâm chết em vợ và đâm bị thương vợ cùng cháu trai, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP