Xã hội

Ba cháu nhỏ chết đuối tại hồ chứa của công ty cà phê

Trong lúc 4 cháu nhỏ đi thả diều thì phát hiện hồ chứa nước nên xuống chơi. Hậu quả, 3 cháu bị đuối nước, trong đó một cháu chỉ mới 4 tuổi.

Tối 6/7, Chủ tịch UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng. Hiện đơn vị đã cử người đến động viên, thăm hỏi gia đình các cháu.

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, 3 cháu nhỏ cùng một người họ hàng rủ đến khu vực thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil thả diều. Sau đó, 3 cháu này đến khu vực hồ chứa nước chơi và không may bị đuối nước.

Khu vực xảy ra sự việc 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước.

Nạn nhân được xác định là các cháu Nguyễn T.T. (sinh năm 2012), Nguyễn M.K. (SN 2017) và cháu Nguyễn G.H. (SN 2012).

Vị lãnh đạo UBND xã Thuận An thông tin thêm, vào thời điểm trên, một trong số 4 cháu nhỏ may mắn không gặp nạn nên đã chạy về thông báo cho người thân. Tuy nhiên khi người lớn đến nơi thì cả 3 cháu đã tử vong.

Được biết, trong số 3 cháu bị đuối nước có 2 cháu đã vào lớp 4 và một cháu chuẩn bị học mẫu giáo.

Khu vực hồ nước xảy ra sự việc là hồ chứa nước nhân tạo của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (Đắk Mil). Hồ chứa nằm xa khu dân cư, có cảnh báo nguy hiểm và hàng rào thép gai.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP