Xã hội

Bà cụ đi lạc khỏi đoàn tham quan tử vong trong rừng tràm

Bà Trịnh Thị B. - người đi lạc khỏi đoàn cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại rừng tràm.

Chiều ngày 8/5, ông Hồ Văn Hầu - Chủ tịch UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bà Trịnh Thị B. (73 tuổi; trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để gia đình đưa về địa phương lo hậu sự.

Người thân, lực lượng chức năng… tiến hành bàn giao, đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.


Trước đó, bà Trịnh Thị B. cùng đoàn cựu cán bộ chiến binh tỉnh Hà Tĩnh (hơn 20 người) vào thăm viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Sau khi đoàn thăm viếng xong, vừa lên xe để tiếp tục lộ trình thì phát hiện thiếu bà B.

Ông Hồ Văn Hầu cho biết thêm, thời điểm phát hiện bà Trịnh Thị B. lạc khỏi đoàn cựu cán bộ chiến binh là khoảng 15h30’ ngày 7/5.

Sau khi tự tổ chức tìm kiếm bà B. trong khoảng 1 tiếng đồng hồ không có kết quả, đoàn tham quan đã thông báo và đề nghị hỗ trợ từ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tại xã Linh Trường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tại xã Linh Trường lập tức tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.


Đến khoảng 9h00’ sáng ngày 8/5, bà B. được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại rừng tràm thuộc thôn Bến Tắt (cách Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn khoảng 2km).

Chủ tịch UBND xã Linh Trường cho biết thêm, khoảng 14h00’ chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, người thân đã tiến hành đưa thi thể của nạn nhân về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tác giả: Nghĩa Văn

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP