Thế giới

Bắn chết mẹ và bà ngoại rồi sau đó tự sát

Một người đàn ông tại bang Georgia (Mỹ) đã bắn chết hai người thân của mình và một quản lý nhà hàng sau đó tự sát ngày 4/5 (giờ địa phương).

Bên ngoài hiện trường nơi tay súng bắn chết quản lý nhà hàng McDonald's. Ảnh AP.


Đối tượng này đã giết chết người mẹ, 50 tuổi, và bà ngoại, 74 tuổi, của mình tại hai ngôi nhà lân cận và giết chết một phụ nữ, 41 tuổi, tại một nhà hàng McDonald’s ở trung tâm thành phố Moultrie, bang Georgia, điều tra viên Hạt Colquitt C. Verlyn Brock cho biết. Tay súng 26 tuổi sau đó đã tự sát.

Theo nhân viên điều tra, cả ba người phụ nữ có dấu hiệu bị bắn nhiều phát. Nguyên nhân của vụ xả súng đang được điều tra. Thông tin của những nạn nhân vẫn được giữ bí mật.

Đại diện chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald’s cho biết, người phụ nữ bị giết tại nhà hàng của họ là một quản lý, nhưng không tiết lộ danh tính. Chưa rõ liệu tay súng và người quản lý này có quen biết nhau hay không.

Cảnh sát Moultrie đã mời Cơ quan Điều tra bang Georgia (GBI) chủ trì và phối hợp điều tra vụ án. Tối 4/5, GBI cho biết “đang phối hợp để tìm hiểu thêm thông tin và theo dõi thêm một số nhân chứng”.

Jerry Goodwin, sống cạnh nhà của tay súng và mẹ của tên này cho biết, nghe thấy tiếng súng lúc sáng sớm 4/5. Goodwin nói thêm rằng hồi đầu tuần, “người hàng xóm trẻ tuổi” đã ra ngoài và xả súng trong khi la hét điều gì đó, cảnh sát sau đó đã giải quyết vụ việc.

Vụ việc này xảy ra một ngày sau khi một tay súng ở Atlanta giết chết một người và làm bị thương 4 người khác tại một cơ sở y tế. Xả súng chết người ít khi xảy ra ở quận Colquitt. Xả súng hàng loạt đang có xu hướng gia tăng và diễn ra ngày càng nhiều tại Mỹ.


Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP