Xã hội

Bão chưa vào nhà dân đã đổ sập, 4 người bị thương

Trận lốc xoáy quét qua địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) khiến 4 người bị thương, khoảng 300 căn nhà, lều quán và chợ bị sập, tốc mái.

Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/9, quét qua khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Theo ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, lốc xoáy đã khiến khoảng 300 nhà dân, lều quán, các gian hàng ở chợ Cửa Việt bị sập và tốc mái, 4 người bị thương.

Trận lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Ảnh: Đoàn Thuần).

Trận lốc xoáy cũng làm bật gốc, gãy đổ nhiều cây xanh, xô đổ nhiều xe máy đang dựng hoặc lưu thông trên đường.

Chính quyền huyện Gio Linh đang huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, trước thời gian bão Noru đổ bộ vào đất liền, đồng thời sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời cho những người dân bị tốc mái nhà.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Ảnh: Đức Tuân).

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, cũng như đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại khu neo đậu tránh trú Cửa Việt.

Biển quảng cáo bị lốc xoáy xé toang (Ảnh: T.T).

Mái tôn đổ sập đè lên ô tô (Ảnh: T.T).

Nhà dân tại thị trấn Cửa Việt bị lốc xoáy làm sập (Ảnh: T.T).

Nhiều nhà bị tốc mái (Ảnh: T.T).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: T.T).

Lực lượng chức năng dầm mưa hỗ trợ người dân tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh sau cơn lốc xoáy (Ảnh: T.T).

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP