Pháp luật

Bắt 4 người cưỡng đoạt tiền 1 phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam bốn người liên quan đến vụ Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị tố nhận tiền.

Ngày 24-6, một nguồn tin riêng của PLO cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn người để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bốn bị can bị bắt giam gồm Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi), đều ngụ ở xã Hoằng Thịnh huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, ngụ ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Vụ cưỡng đoạt tài sản của một nhóm người có liên quan đến clip Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn bị tố nhận hối lộ. Ảnh: Cắt ra từ clip

Theo nguồn tin trên, trước đó nhóm người trên vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn (trước đó là huyện Tĩnh Gia) để gặp ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thị xã.

Tại đây, nhóm người đã trao đổi công việc và có ghi lại cảnh giao dịch tiền nong nhiều tỉ đồng.

Sau đó clip xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung là tố cáo ông Hồ Đình Tùng nhận hối lộ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Bước đầu ông Hồ Đình Tùng có báo cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Nội Chính tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin truyền thông tỉnh, nội dung tố cáo một nhóm người gài bẫy, quay clip để tống tiền 5 tỉ đồng.

Nhóm người đe dọa là nếu ông không đưa 5 tỉ đồng theo hướng dẫn thì sẽ tung clip ông nhận hối lộ lên mạng xã hội.

Sáng 24-6, trao đổi với PLO.VN, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói: Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy trình tố tụng. "Chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí sau" - ông nói.

Tác giả: ĐẶNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP