Pháp luật

Bộ Công an thông tin mới nhất vụ cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị bắt vì 'chạy án'

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an đã có thông tin về việc điều tra 6 bị can trong đó có cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ 'chạy án' cho Giám đốc BV TP Thủ Đức.

Cựu Thượng toạ Thích Đồng Huệ (trái) và Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) Nguyễn Minh Quân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" hồi đầu tháng 11.

Quá trình điều tra xác định ông Quân câu kết với một số đối tượng bên ngoài mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện gây thiệt hại cho Nhà nước. Đáng chú ý, C03 xác định, khi phát hiện bị điều tra, ông Quân đã có các dấu hiệu “chạy án”.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 28/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết, trong quá trình điều tra sai phạm tại đây đã phát hiện bị can Nguyễn Minh Quân, Giám đốc bệnh viện này "nhờ vả chỗ này chỗ kia".

"Trong quá trình điều tra ban đầu, xác định ông Quân đã mang tiền đi nhờ vả các đối tượng liên quan đến công tác. Số tiền bao nhiêu phải chờ kết luận điều tra nhưng chúng tôi xác định có mang số tiền lớn.

Đến nay đã khởi tố, điều tra, xử lý 2 hành vi gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi chạy án", tướng Thành cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin bước đầu về vụ án.

Trước đó, trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 8 bị can. Trong đó, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc BV TP Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm) bị khởi tố, bắt giam, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

6 người khác bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm: Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, cựu cán bộ thuộc C03; Bùi Thị Hồng Giang, luật sư; Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Hà Duy Tuấn, lao động tự do và Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ).

Ông Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973), trú tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Song quê quán ở xã Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, có trình độ đại học Luật.

Ông Triệu nguyên là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Ngọc Triệu, trước đó có pháp danh là Thích Đồng Huệ (Thượng tọa).

Ngày 8/11 (2 ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam) cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ đã có đơn xin hoàn tục vì lý do sức khỏe. Trong đơn, ông viện dẫn đang bị bệnh hiểm nghèo, xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hoàn tục để đi chữa bệnh.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP