Trong nước

Bộ máy Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn

Sau sắp xếp tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ).

Thủ tướng và các phó thủ tướng - Ảnh ghép: NGỌC THÀNH

Ngày 18-2, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức bộ máy Chính phủ gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Cụ thể gồm Bộ Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp - Môi trường; Xây dựng; Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Khoa học - Công nghệ; Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo.

Ba cơ quan ngang bộ gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Cũng theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Chính phủ có 25 thành viên, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 7 phó thủ tướng, 14 bộ trưởng và 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong đó, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Như vậy, nhân sự bộ máy Chính phủ có 24 người.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Thành Chung - Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP