Tin trong tỉnh

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024), sáng 11/3, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham gia cùng Đoàn đại biểu có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An…

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo, xây dựng CAND; đặc biệt, Bác đã có Sáu điều dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ. 76 năm qua phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngày càng được đổi mới, đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, xuyên suốt. Qua đó, lực lượng CAND đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích, chiến công đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “Tấm lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày các hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó thuở thiếu thời; dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Tô Lâm trao xe cứu thương tặng Trung tâm ý tế huyện Nam Đàn.

Dịp này đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã trao chiếc xe cứu thương tặng Trung tâm y tế huyện Nam Đàn.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP