Sáng 12/3, ông Lương Văn Nhân, ở xóm Khe Sài 2 ra thăm ao cá của mình như thường lệ. Ông bất ngờ khi thấy nước ao đen ngòm, bốc mùi hôi, cá chết nổi lềnh bềnh. Ngoài ra, nước ở Khe Đền cũng có màu đen ngòm.
![]() |
Cá trong ao chết nổi lềnh bềnh, nước ao có màu đen, bốc mùi hôi |
Trước sự việc này, ông Nhân đã báo cáo lên chính quyền xã Nghĩa Lộc để ghi nhận thực tế hiện trạng.
![]() |
Người dân tìm nguyên nhân nước đổi màu đen |
Sau khi đi ngược lên đầu nguồn, người dân phát hiện nhiều đoạn suối nước còn tồn đọng màu đen ngòm, bốc mùi hôi, có đoạn lắng cặn đen ngòm.
![]() |
Có đoạn nước lắng cặn, đen ngòm bốc mùi khó chịu |
Tại thời điểm nhiều người dân đi lên khu vực trại lợn có 3 hố chứa nước thải đen ngòm, hố không hề được lót bạt phía dưới. Phía trên trại lợn đang được cơi nới, xây dựng thêm các dãy chuồng trại.
![]() |
Các hố chứa nước thải có màu đen, không có bạt lót phía dưới |
“Chúng tôi không biết trại lợn được cấp phép chăn nuôi bao nhiêu con, bao nhiêu chuồng trại, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường thì thấy nước thải đen ngòm không đảm bảo môi trường. Giờ con suối này không còn sự sống tự nhiên nào nữa, nước đen ngòm bốc mùi rất khó chịu", anh Lương Văn Nghĩa bức xúc.
Liên quan đến sự việc này, chiều 12/3, trao đổi với PV, ông Lại Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc thông tin, vào ngày 11/3, ông nhận được phản ánh hố nước thải của trại lợn nằm ở đầu nguồn Khe Đền thuộc xóm Khe Sài 2 bị vỡ khiến nước thải trại lợn chảy ra suối.
![]() |
Khu vực chuồng trại lợn đang được cơi nới, xây dựng mới nằm ở đầu nguồn nước suối Khe Đền |
Xã đã thành lập đoàn xuống kiểm tra lập biên bản nghi nhận hiện trạng, đồng thời gọi những người có liên quan đến sự việc để giải quyết. Đại diện trại lợn tại thời điểm đó xác nhận hố chứa nước thải số 3 bị vỡ khiến nước thải trại lợn chảy ra suối.
Cũng theo ông Dương, việc trại đang xây dựng, cơi nới thêm các chuồng mới, xã đã báo cáo lên huyện vào ngày 10/10/2024 nhưng đến nay chưa có phản hồi.
Qua tìm hiểu được biết, trại lợn này từng nhiều lần bị phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường; năm 2019, người dân ở trong xóm Khe Sài 2 từng kêu cứu về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.
![]() |
Những năm qua, trang trại lợn này bị phản ánh nhiều lần về ô nhiễm môi trường |
Người dân địa phương mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt hơn, đối thoại với người dân để tìm ra giải pháp hữu hiệu tránh những trường hợp sự cố gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, đảm bảo được môi trường trong lành.
Tác giả: Hà Thuỷ
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn