![]() |
Hình ảnh sạt lở trên quốc lộ 7 chiều 28-7 - Ảnh: DOÃN HÒA |
Quốc lộ 7 hay còn được gọi là quốc lộ 7A là tuyến quốc lộ dài 220km, nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Nghệ An. Đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã miền xuôi Nghệ An đi sang Lào, qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.
Tuyến quốc lộ này chạy dọc sông Nậm Mộ, sông Lam (sông Cả), một bên là núi non, một bên là sông và dải đồng bằng các xã miền xuôi.
Chỉ riêng đoạn huyện Đô Lương (cũ) - Nậm Cắn dài 192km, chạy dọc sông Lam, gần Nậm Cắn đường qua đèo Mường Xén dài 22km, độ dốc 10-12%, đường hẹp, xe tránh nhau khó khăn, nhiều đoạn có vách ta luy cao hay bị sạt lở vào mùa mưa.
Ngày 23-7, do ảnh hưởng của mưa lớn từ cơn bão số 3 (bão Wipha) nước từ thượng nguồn đổ về, quốc lộ 7 bị ngập lụt, sạt lở nhiều đoạn. Đặc biệt, từ khu vực eo Vực Bồng, xã Con Cuông có đoạn nước lũ từ sông Lam đổ vào ngập sâu từ 1-2m.
![]() |
Quốc lộ 7 hay còn được gọi là quốc lộ 7A là tuyến quốc lộ dài 220km, nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA |
Diễn biến thời tiết bất lợi khiến giao thông trên quốc lộ 7 gặp nhiều khó khăn, gây chia cắt với các xã bị thiệt hại nặng nề phía Tây tỉnh Nghệ An như xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý…
Công tác cứu trợ tới bà con các địa phương nằm trong "tâm lũ" vì thế cũng gặp gián đoạn, chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng "bốn tại chỗ".
Ngày 24-7, Bộ Quốc phòng đã điều hai trực thăng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hơn 20 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp tới bà con các xã đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.
Tới ngày 28-7, sau nhiều nỗ lực từ các đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương cộng với việc nước lũ ở sông Lam rút, quốc lộ 7 đã thông tuyến trở lại, giúp các đoàn xe cứu trợ nhanh chóng đến với bà con vùng lũ.
Tuy nhiên, hiện tại trên quốc lộ 7 còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.
Báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng Nghệ An, ảnh hưởng của mưa lũ từ cơn bão số 3 đang làm 192 vị trí trên các quốc lộ (quốc lộ 7, quốc lộ 16) và đường tỉnh lộ bị sạt lở.
![]() |
Xe cộ lưu thông trên quốc lộ 7 chiều 28-7 - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Tuyến quốc lộ 7 chạy dọc sông Nậm Mộ, sông Lam (sông Cả), một bên là núi non, một bên là sông và dải đồng bằng các xã miền xuôi - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Lũ đi qua quét quốc lộ 7 lộ rõ "hàm ếch" có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Kết cấu bê tông bị kéo sập xuống - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Dấu tích từ đợt mưa lũ là các cành cây, rác còn mắc kẹt lại bên ta luy quốc lộ 7 - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Bùn đất do mưa lũ còn bám bên ta luy quốc lộ 7 đoạn qua xã Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Ngày 24-7, Bộ Quốc phòng đã điều hai trực thăng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hơn 20 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp tới bà con các xã đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ - Ảnh: LÊ THẮNG |
![]() |
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo đoạn đường sạt lở trên quốc lộ 7 - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại mưa lũ gây ra với các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ để tìm giải pháp khắc phục - Ảnh: DOÃN HÒA |
![]() |
Tới ngày 28-7, quốc lộ 7 đã được thông tuyến trở lại, giúp công tác cứu trợ người dân vùng lũ thuận lợi hơn - Ảnh: DOÃN HÒA |
Tác giả: Doãn Hòa
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ