Pháp luật

Công an "tiết lộ" về hành trình vây bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự

Nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về đối tượng nghi vấn, tổ công tác của Công an xã Yên Dương gồm: Đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Vũ Văn Hùng, Công an viên đã lập tức có mặt trực tiếp cùng với quần chúng nhân dân theo dõi và bắt giữ thành công đối tượng Triệu Quân Sự.

Chỉ sau hơn 19h trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, đối tượng Triệu Quân Sự đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực chợ Vừng thuộc địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung.

Trong hành trình truy bắt đối tượng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân và chiến thuật phối hợp vây bắt, cách tiếp cận đối tượng một cách sáng tạo, hiệu quả của các lực lượng chức năng, đối tượng Triệu Quân Sự đã bị bắt….

Triệu Quân Sự tại thời điểm bị bắt.

Đối tượng Triệu Quân Sự, SN 1991, đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Chiều ngày 31/5, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Trại giam T-974. Đây là khu vực nằm giáp ranh giữa 2 huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; bao quanh khu trại giam là rừng núi, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Ngay sau khi nhận được thông tin về phạm nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự trốn trại, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, huy động tối đa các lực lượng nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ để truy vết, truy bắt đối tượng.

Lực lượng Công an đã cùng cấp ủy, chính quyền, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng đã thành lập nhiều chốt kiểm soát xuyên đêm trên tất cả các địa bàn và tuyến giao thông trọng điểm; trực tiếp tuyên truyền và phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn để cảnh báo, tuyên truyền người dân cảnh giác, nếu phát hiện thấy đối tượng khả nghi thì lập tức báo cho cơ quan chức năng để phối hợp vây bắt.

Về phía Triệu Quân Sự sau khi trốn trại, để trốn tránh sự truy bắt gắt gao của các lực lượng chức năng, Sự vừa lẩn trốn, vừa men theo đường rừng đi về hướng huyện Vĩnh Lộc, sau đó về huyện Hà Trung.

Dẫn giải đối tượng.

Khoảng 14h ngày 01/6, Công an xã Yên Dương huyện Hà Trung nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung xuất hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng Triệu Quân Sự.

Ngay lập tức, tổ công tác của Công an xã Yên Dương gồm: Đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Vũ Văn Hùng, Công an viên đã lập tức có mặt trực tiếp cùng với quần chúng nhân dân theo dõi và giám sát đối tượng.

Sau khi xác minh, xác định đúng đối tượng Triệu Quân Sự, tổ công tác đã áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an huyện Hà Trung, đảm bảo an toàn cho người dân và tổ công tác.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự có sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng như: Công an, dân quân tự vệ và nhất là vai trò và ý thức cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân…Đây là kết quả của quá trình làm tốt công tác tuyên truyền và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Triệu Quân Sự là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian đi bộ đội, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Triệu Quân Sự tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam giữ và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Tháng 6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài.

Sau 15 ngày trốn tại, tối 18/6, Sự đang chơi game tại tại quán internet ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) thì bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.

ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM GỬI THƯ KHEN CÔNG AN VÀ NHÂN DÂN THAM GIA BẮT TRIỆU QUÂN SỰ

Ngày 1/6/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bắt giữ Triệu Quân Sự là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ trốn khỏi trại giam chiều ngày 31/5/2022.

Thư viết, "đối tượng Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Việc nhanh chóng, khẩn trương bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự của Tổ công tác Công an xã Yên Dương thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và các đồng chí trong Tổ công tác Công an xã Yên Dương nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự và làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP