Trong nước

Công an tỉnh Nghệ An sẻ chia cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/6/2023, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cử đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở Công an 02 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tại gia đình 04 đồng chí cán bộ Công an xã hy sinh, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình 04 đồng chí. Đoàn đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 04 cán bộ, chiến sỹ hi sinh mỗi gia đình 20 triệu đồng. Cũng trong chiều 12/6, đoàn đã tới thăm, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất (mỗi trường hợp 10 triệu đồng) đối với 02 đồng chí Công an bị thương. Số tiền trên là tiền quyên góp của các cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An gửi đến gia đình các cán bộ Công an đã hi sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ với mong muốn sẻ chia, phần nào vơi bớt nỗi đau thương, mất mát.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến viếng cán bộ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Như tin đã đưa, rạng sáng 11/6/2023, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân, phòng làm việc của Công an 02 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả, làm 04 cán bộ Công an xã hy sinh; 02 cán bộ xã, 03 người dân thiệt mạng và 02 cán bộ Công an xã trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp vừa tổ chức xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng, vừa khắc phục hậu quả vụ việc để ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An đến thăm, viếng, động viên gia đình đồng chí Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Được biết, trong chiều 12/6, Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận Liệt sỹ đối với 04 đồng chí Công an xã đã hi sinh, làm chế độ thương binh đối với 02 đồng chí Công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các cán bộ xã và người dân tử vong theo quy định.

Đoàn công tác thăm, viếng, động viên gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Quốc Thắng (sinh năm 1989), quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Trước đó (ngày 11/6), Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 04 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác đến thăm, viếng, động viên gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (sinh năm 1994), quê quán Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác thăm, viếng động viên gia đình đồng chí Đại úy Hà Tuấn Anh (sinh năm 1991), quê quán Triệu Sơn, Thanh Hoá

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung (sinh năm 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân (sinh năm 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng (sinh năm 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với đồng chí Hà Tuấn Anh (sinh năm 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn thăm hỏi, động viên 02 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ là Thượng uý Đàm Đình Bốp (sinh năm 1993), Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường (sinh năm 1988), cán bộ Công an xã Ea Ktur

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 04 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/đồng chí đối với 02 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng uý Đàm Đình Bốp (sinh năm 1993), Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường (sinh năm 1988), cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Tác giả: Cao Loan - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP