Tin trong tỉnh

Cửa Lò (Nghệ An): Nói không với hiện tượng “chặt chém” du khách

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định, đã xử lý quyết liệt các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, trên địa bàn không còn xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách.

Năm 2020, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón hơn 3,1 triệu du khách. Ảnh: Xuân Nhường

Ngày 14.4, trao đổi với báo chí, ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, từ nhiều năm nay, cơ quan chức năng thị xã đã làm quyết liệt để xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò “An toàn - Thân thiện - Mến khách”, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi dịp hè. Ảnh: Quang Đại

“Về các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch, lâu nay ở Cửa Lò không có hiện tượng “chặt chém”, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước, để du khách thực sự yên tâm, tin cậy khi đến Cửa Lò” – ông Doãn Tiến Dũng nói.

Theo ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, du lịch biển Cửa Lò năm nay có nhiều nội dung mới, trong đó nổi bật là việc thị xã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch Nghệ An tại Cửa Lò, dự kiến tổ chức vào khoảng 1 – 15.6 gắn với chương trình pháo hoa nghệ thuật. Ngoài ra, còn có sự kết nối, liên kết giữa du lịch thị xã Cửa Lò cùng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Các hoạt động trọng tâm du lịch Cửa Lò năm 2021, bao gồm: Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 vào tối 30.4 với màn bắn pháo hoa nghệ thuật dài 15 phút; Hội chợ Du lịch thương mại; Chương trình lễ hội âm nhạc đường phố vào các ngày 30.4, 19.5, 1.6, 15.6, 30.6 và 9.7; Festival Bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An, Giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP. Hồ Chí Minh chặng TX. Cửa Lò, Giải Golf NTV - Cửa Lò, Giải thể hình Nghệ An mở rộng, Giải Cầu mây toàn quốc; Chương trình nghệ thuật tình ca Song Ngư...

Năm 2021, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón 3.150.000 lượt khách (trong đó có 1.610.000 lượt khách lưu trú), tăng 42,5% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

  Từ khóa: du lịch cửa lò , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP