Pháp luật

Cục Cảnh sát hình sự đang truy bắt nghi phạm bắn 1 người chết, 2 người bị thương rồi đốt nhà

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng công an các tỉnh, thành phía Nam truy bắt nghi phạm bắn ba người thương vong ở Vĩnh Long.

Sau khi gây án, nghi phạm lên xe bỏ trốn - Ảnh: TT

Tối 25-1, một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Phòng trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp cùng công an các tỉnh, thành phía Nam truy bắt nghi phạm bắn ba người thương vong ở Vĩnh Long.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, đi xe máy biển số 74F5-7748 đến ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long rồi dùng vật giống súng bắn ông H.N.C. (59 tuổi), bà N.T.K.H. (60 tuổi, vợ ông C.) và ông H.B.Đ. (40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít).

Trước khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm còn dùng xăng đốt nhà của ông H.V.B. (60 tuổi, cha ruột của ông H.B.Đ.) rồi lên xe máy tẩu thoát.

Người dân đưa ba nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà N.T.K.H. đã tử vong.

Người dân sống gần hiện trường vụ án cho biết thời điểm trên họ nghe nhiều tiếng nổ tại nhà các nạn nhân nên không ai dám xông vào ứng cứu.

Hàng xóm các nạn nhân cho hay ông Đ. có vay mượn khoảng 70 triệu đồng của người khác nhưng mất khả năng trả nợ. Trước khi xảy ra vụ án, có người nhiều lần đến nhà ông Đ. để đòi nợ nhưng không được.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp truy bắt nghi phạm.

Đến khuya 25-1, công an đã xác định được nghi phạm là Phạm Quốc Huy, 50 tuổi, ngụ Đồng Nai.

Tác giả: Chí Hạnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP