Tin trong tỉnh

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Sáng 30/8, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tham gia Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh nước CHDCND Lào có các đồng chí: Phetsamone Davongsone - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng; Vongphet Buonmani - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn; Thongmany Khotpanya - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bolykhamxay và các thành viên cùng đi trong đoàn.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy vui mừng chào đón đoàn đại biểu thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng - Hủa Phăn - Bô Ly Khăm Xay đã về với Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước Việt Nam, hơn 468km, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay. Cư dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó với nhau, có các mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân, giao lưu về văn hoá, kinh tế. Mối quan hệ đó đang ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới.

Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 90 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào trên các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư của các dự án trên 200 triệu USD. Các hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển cũng được triển khai tích cực, nổi bật nhất là dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 600 cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng. Đồng thời, nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Nghệ An cũng đã được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của Lào.

Thời gian qua, Nghệ An luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương có chung đường biên giới cũng như một số tỉnh có mối quan hệ hợp tác truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh cùng nhau tổ chức góp phần khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc.

Trong đó, Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An và Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn có truyền thống luân phiên tổ chức các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm. “Các bạn trẻ sẽ cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ đi trước, đồng thời đáp lại sự mong mỏi, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta như lời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song tình nghĩa Việt – Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.” – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Phetsamone Davongsone - Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng phát biểu

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phetsamone Davongsone - Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay. Khẳng định mối quan hệ thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam đã được dày công vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng mong muốn các tỉnh tiếp tục kế thừa và không ngừng tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện trong mọi lĩnh vực, phát triển mối quan hệ thiêng liêng và vô giá này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng Phetsamone Davongsone tặng quà lưu niệm

Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn Vongphet Buonmani và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm

Bí thư Tỉnh đoàn Bolykhamxay Thongmany Khotpanya và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP