Thể thao

Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng hơn 7 tỷ đồng cho vị trí Á quân AFF Cup

Với việc nhận thêm 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho vị trí Á quân AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có tổng cộng hơn 7 tỷ đồng tiền thưởng tại giải năm nay.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau vòng bảng (1 tỷ đồng cho trận thắng Malaysia 3-0, 500 triệu đồng cho trận thắng Myanmar 3-0, 500 triệu đồng nữa cho trận thắng Lào 6-0), nhận 2 tỷ đồng ở bán kết (lượt đi hòa Indonesia 0-0 được thưởng 500 triệu đồng, lượt về thắng 2-0 được thưởng 1,5 tỷ đồng).

Đội tuyển Việt Nam được thưởng hơn 7,3 tỷ đồng cho vị trí Á quân AFF Cup 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đến trận chung kết lượt đi, đội được thưởng 1 tỷ đồng cho trận hòa Thái Lan 2-2. Chỉ có trận chung kết lượt về thua đối thủ 0-1, đội không được thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

Tổng cộng, đội bóng của HLV Park Hang Seo nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Sau trận chung kết lượt về, với vị trí Á quân, đội tuyển Việt Nam nhận 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) tiền thưởng từ Ban tổ chức AFF Cup 2022, nâng tổng số tiền thưởng của đội lên hơn 7,3 tỷ đồng.

Tiến Linh là đồng Vua phá lưới của AFF Cup 2022, bên cạnh Teerasil Dangda (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài tiền thưởng tập thể, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam nhận được tiền từ danh hiệu Vua phá lưới.

Giá trị giải thưởng của danh hiệu này là 5.000 USD (hơn 117 triệu đồng). Tiến Linh là đồng vua phá lưới với Teerasil Dangda (Thái Lan), anh sẽ nhận được một nửa số tiền trên, tức 2.500 USD (gần 59 triệu đồng). Tiến Linh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có danh hiệu vua phá lưới AFF Cup.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Thái Lan vào chiều nay (17/1), đáp chuyến bay về Hà Nội. Dự kiến, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Hà Nội vào khoảng 18h00 cùng ngày.

Tác giả: Trọng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP