Thế giới

Động cơ khiến người mẫu Thái Thiên Phượng bị nhà chồng cũ sát hại

Chuyên gia tội phạm ở Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng nhà chồng cũ của Thái Thiên Phượng biết luật phạm luật. Những tình tiết mới cho thấy vụ án đi theo chiều hướng phức tạp và làm khó cơ quan điều tra.

Theo Yahoo Taiwan, phiên tòa xét xử 4 nghi phạm sát hại, phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng bị dời đến ngày 2/5. Nhiều tình tiết chưa thể làm rõ khiến phiên tòa xét xử, đòi lại công bằng cho nữ người mẫu gặp bế tắc.

Ông Đới Thân Phong - giáo sư khoa Phòng chống tội phạm của Đại học Quốc lập Trung Chính - cho biết nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng ''quá cáo già'' khi nghi phạm bị tình nghi chủ mưu là cựu cảnh sát.

"Không quá lời khi dùng từ biết luật, phạm luật để nói về nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng", giáo sư nói.

Theo ông Đới Thân Phong, nghi phạm chủ mưu là cảnh sát về hưu, có kinh nghiệm điều tra các vụ án giết người, biết rõ âm mưu phạm tội, kể cả vụ án phức tạp nhất, đặc biệt là cách lách luật.

Còn nhiều khuất tất trong vụ án Thái Thiên Phượng.

"Để phá án, cảnh sát phải bắt đầu bằng việc thẩm vấn bằng thủ thuật có áp dụng khoa học tâm lý tội phạm, kết hợp phương pháp công nghệ mới để tìm ra điểm mấu chốt vụ án", chuyên gia nói.

Nhưng điều quan trọng là lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) phải chứng minh được cả bốn thành viên nhà ông Quảng Cầu sát hại con dâu, nắm giữ bao nhiêu phần trăm bằng chứng.

Suốt hai tháng điều tra, bằng chứng về vụ án khá ít ỏi. Ngay cả ông Chung Gia Luân - Giám đốc cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long - thừa nhận việc tìm thêm bằng chứng, phần thi thể còn sót lại của Thái Thiên Phượng đang đi vào ngõ cụt.

Giám đốc cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long thừa nhận bế tắc trong việc tìm phần thi thể còn sót lại của Thái Thiên Phượng.

Thời gian qua, nhiều tình tiết mới khiến vụ án về Thái Thiên Phượng càng phức tạp. Chi tiết anh em Quảng Cảng Kiệt (chồng cũ nạn nhân) và Quảng Cảng Trí nhìn nhau sau khi rời tòa khiến nhiều người suy đoán họ đang giao tiếp bằng mắt, nghi ngờ việc khai ra câu chuyện.

Tình tiết gây sốc nhất là chuyện Quảng Cầu yêu cầu nhà chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng chi trả toàn bộ phí thuê luật sư thông qua đại diện pháp lý.

Truyền thông Hong Kong, Trung Quốc cho rằng Quảng Cầu đang bắt bài nhà chồng Thái Thiên Phượng, cũng rất có thể nữ người mẫu là nạn nhân của vụ rửa tiền từ giới siêu giàu.

Theo HK01, Thái Thiên Phượng đang là cổ đông, đứng tên pháp nhân công ty do Đàm Trạch Quân điều hành. Trước khi mất, Thái Thiên Phượng sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ (bao gồm căn hộ khiến xảy ra thảm kịch). Truyền thông Hong Kong đặt câu hỏi cô chỉ là một người mẫu, nuôi bốn con, hỗ trợ kinh tế gia đình chồng cũ, tiền lấy đâu ra để mua nhà?

Thông tin quan trọng thứ hai là về gia thế của mẹ Thái Thiên Phượng. Theo Sohu, bà là người có tiếng trong giới cờ bạc tại Hong Kong, Trung Quốc. Bà không có công việc cụ thể nhưng nổi tiếng tiêu tiền, mua đồ hiệu.

Truyền thông và dư luận đang chờ thêm bằng chứng mới từ cảnh sát trước khi nghi phạm bị mang ra xét xử ngày 2/5.

Tác giả: Trạch Dương

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP