Kinh tế

Được mùa cam, người dân phấn khởi thu hoạch

Mùa thu hoạch cam ở Hà Tĩnh đang vào chính vụ và kéo dài cho tới tết Nguyên đán. Năm nay, cam được mùa, được giá đã đem lại thu nhập cao, từ đó mang lại không khí phấn khởi, rộn ràng cho người dân

Tỉnh Hà Tĩnh có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển "nông nghiệp, nông dân, nông thôn", nhân rộng mô hình sản xuất cam hữu cơ, cam đạt tiêu chuẩn VietGAP được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Mùa thu hoạch cam năm nay đã mang đến nhiều niềm vui, sự phấn khởi cho người dân, khi cam được giá, được mùa.

Những quả cam chín mọng chuẩn bị được thu hoạch

Nụ cười nở trên môi khi cam được mùa, chị Phan Thị Hiền (ngụ xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vui vẻ cho biết gia đình chị có 2 ha đất đồi được đầu tư trồng hơn 1.000 cây cam chanh, cam giòn, trong đó có khoảng 600 cây đang thời kỳ cho thu hoạch quả.

Nổi bật ở vườn cam của gia đình là có 35 cây cam chanh cao hơn 10m, cành lá sum suê, quả kết thành chùm, chín vàng mọng.

Chị Hiền trong vườn cam trĩu quả

"Toàn bộ diện tích cam của gia đình đã đạt tiêu chuẩn VietGAP và OCOP 3 sao. Sản lượng quả năm nay ước đạt trên 40 tấn, trừ đi các khoản chi phí dự kiến sẽ thu về hơn 1 tỉ đồng. Cam được mùa lại được giá nên bà con chúng tôi vui mừng lắm. Ngoài ra, với chất lượng và sản phẩm là cam sạch, nên được rất nhiều thương lái đến tận vườn đặt mua với số lượng lớn để đưa đi tiêu thụ" - chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, hiện tại giá cam chanh thu mua bình quân tại vườn là 30.000 đồng/kg, đặc sản cam giòn Thượng Lộc giá 60.000 đồng/kg, sức tiêu thụ khá mạnh.

Điều đó cho thấy, cây cam mang lại nguồn lợi kinh tế gấp nhiều lần so với một số loại cây trồng khác.

Nụ cười phấn khởi của chị Hiền khi cam năm nay được mùa, được giá

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, cho biết ngoài gia đình chị Hiền, trên địa bàn xã, nhiều hộ gia đình cũng đang rất phấn khởi khi năm nay được mùa cam và giá cả.

"Trên địa bàn xã có 180 ha cam, tuy thời tiết vừa qua không ủng hộ lắm, nhưng với nhiều biện pháp được áp dụng nên đã giảm thiểu được số lượng cam rụng. Có thể nói với giá cả hiện tại là động lực để người nông dân gắn bó lâu dài với cây cam, tạo thêm động lực cho những mùa vụ tiếp theo" - ông Diệu nói.

Những cây cam "cổ thụ" sai quả trong vườn nhà chị Hiền

Mùa thu hoạch cam ở tỉnh Hà Tĩnh đang vào chính vụ và kéo dài đến tết Nguyên đán. Tại các huyện có phong trào trồng cam phát triển như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc…, người dân đang tất bật thu hoạch cam bán ra thị trường.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 2.030 ha cam, trong đó có hơn 1.700 ha đang thời kỳ cho thu hoạch quả với tổng sản lượng ước đạt 16.672 tấn, giá trị ước đạt 416 tỷ đồng.

Một vườn cam đang vào mùa thu hoạch

"Để giúp người trong việc đầu tư trồng cam, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cam sạch, an toàn, chất lượng; chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng, nhãn hiệu đặc sản cam Khe Mây, lựa chọn một số hợp tác xã tiêu biểu tham gia Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6" - ông Kỳ nói.

Người dân phấn khởi khi cam được mùa, được giá

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 7.200 ha cam, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 6.200 ha. Đây là thời kỳ cao điểm của mùa thu hoạch cam. Theo ước tính của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh, năm nay năng suất cam bình quân ước đạt 110,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 67.814 tấn.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP