Tin trong tỉnh

Đường tránh Vinh "thất thủ" vì vật liệu thi công chiếm hết lòng đường

Tuyến tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Do lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, các bên liên quan lung túng trong việc điều tiết giao thông, buộc phải gấp rút cấm đường.

Thời gian này trên tuyến tỉnh lộ 542C, qua địa bàn huyện Hưng Nguyên thường xuyên bị ùn tắc giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm. Tại hiện trường sáng nay (5/12) hàng trăm xe ô tô tải, xe container, xe đầu kéo và nhiều phương tiện tham gia giao thông khác phải chờ đợi rất lâu mới có thể di chuyển.

Vật liệu xây dựng phục vụ thi công đổ ngổn ngang, chiếm hết lòng đường gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Đặc biệt, tại cầu Bara đoạn qua xã Hưng Tân và đoạn từ Km1+200 - Km2+00 (giao cắt với tuyến tránh TP Vinh) là những khu vực bị ùn tắc kéo dài, gần như người và phương tiện không thể di chuyển. Trong khi đó lại có không ít tài xế thiếu ý thức vượt lên giành đường, gây nên cảnh hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cầu Bara ở xã Hưng Tân đang thi công, nhưng nhà thầu không bố trí người điều tiết, phân luồn giao thông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

“Đầu giờ sáng là thời gian cao điểm người dân đi làm, học sinh đi học nên tỉnh lộ 542C bị ùn tắc nghiêm trọng. Nếu lực lượng cảnh sát giao thông và các bên liên quan không có giải pháp kiểm soát, phân luồng kịp thời thì rất khó đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ thi công công trình” - ông Nguyễn Văn Thanh, người tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C phản ánh.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay tuyến tỉnh lộ 542C đang được Công ty Cổ phần Tập đoàn 36 sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do đơn vị thi công và các bên liên quan chưa thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phối hợp bố trí lắp đặt biển báo, rào chắn nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nam Lệ - Công ty Cổ phần Tập đoàn 36 cho biết, việc lắp đặt biển báo, rào chắn, cấm đường tạm thời và phân luồng giao thông đã được đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, sáng nay do lưu lượng người và phương tiện qua lại quá đông, đơn vị thi công chưa kiểm soát được tình hình, vì vậy quá trình thi công tỉnh lộ 542C chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Sáng ngày 5/12 các phương tiện tham gia giao thông chen chúc lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 542C

Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C, thiếu tá Lê Hùng - Đội Cảnh sát Giao thông, công an huyện Hưng Nguyên cho biết, cách đây 3 ngày UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Hưng Nguyên về việc cấm đường tạm thời và phân luồng giao thông (từ 7h00 ngày 5/12 đến 24h00 ngày 20/12/2022) để phục vụ thi công đường tỉnh 542C.

“Sau khi nắm được tình hình ùn tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C, sáng nay đơn vị đã gấp rút bố trí lực lượng tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm giao với đường tránh TP Vinh và khu vực cầu Yên Xuân. Tuy nhiên, việc bố trí lắp đặt biển cấm đường, công tác phối hợp giữa các bên liên quan chưa chủ động, kịp thời là nguyên nhân dẫn đến giờ cao điểm bị ùn tắc giao thông”, thiếu tá Lê Hùng thông tin.

Biển cấm đường tại điểm giao giữa Tỉnh lộ 542C với tuyến tránh TP Vinh.

Phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông để phục vụ thi công tuyến tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa xảy ra tai nạn. Vậy nhưng thực tế tại hiện trường, việc lắp đặt biển báo, công tác phối hợp bố trí lực lượng giữa các đơn vị liên quan vẫn chưa đồng bộ, kịp thời. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông nhiều giờ trên tuyến tỉnh lộ 542C.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP